Quản lý vốn nhà nước theo chỉ số

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/10/2018 22:13 GMT+7

Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 doanh nghiệp về Ủy ban. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức bắt đầu hoạt động từ tháng 10 này.

Giá trị sổ sách vốn chủ hữu khổng lồ lên tới 1 triệu tỷ đồng của 19 tổng công ty, tập đoàn được chuyển giao về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Với hàng chục doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề đa dạng, việc xây dựng cơ chế quản lý chung, thông qua phần mềm bộ chỉ số giám sát đánh giá hiệu quả doanh nghiệp sẽ kết nối trực tiếp ủy ban và doanh nghiệp. 

Bộ chỉ số bao gồm các chỉ số chung và riêng theo các ngành. Qua đó đánh giá sự tương quan của ngành trong thị trường. Mọi thông tin được trao đổi 2 chiều sẽ giúp ủy ban cũng như doanh nghiệp đưa ra những quyết định phù hợp với thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước