Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước - Giải pháp tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi"

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/10/2018 06:32 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban sẽ hoạt động như là nhà quản trị vốn chuyên nghiệp, không xây dựng, ban hành chính sách, chỉ tập trung nâng cao hiệu quả phần vốn nhà nước tại DN được giao quản lý.

Thực tế, trước khi Ủy ban quản lý vốn Nhà nước ra đời cũng đã có Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC và các bộ chủ quản. Tuy nhiên, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước được xem là cần thiết, thay thế mô hình quản lý vốn trước đây. Các chuyên gia cho rằng, mô hình hoạt động của siêu ủy ban sẽ giúp tránh được tình trạng quản lý vốn theo kiểu "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

Theo cách quản lý cũ, Tổng công ty A sẽ do Bộ A làm bộ chủ quản, đại diện phần vốn sở hữu nhà nước. Lúc này, Bộ A vừa ra chủ trương chính sách phát triển ngành, vừa quản lý doanh nghiệp. Cách này được nhiều người gọi là "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

Ở mô hình mới, Ủy ban chỉ tập trung nắm các DN nên có cơ hội lắng nghe, chỉ đạo chi tiết hơn. Ủy ban là cầu nối tốt nhất đưa tiếng nói DN với chính phủ và chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là quản lý vốn Nhà nước tại DN.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đang lên kế hoạch xây dựng bộ chỉ số quản lý chung và quản lý riêng cho từng ngành, qua đó nắm được số liệu của DN hàng tuần thay vì đợi số liệu báo cáo hàng tháng, hàng quý từ DN, nhờ vậy sẽ đưa ra các quyết sách kịp thời.

Hiện DNNN chỉ chiếm 1% số lượng DN nhưng đóng góp gần 30% GDP. Nếu lợi nhuận của nhóm này tăng lên sẽ tạo bước chuyển lớn cho nền kinh tế. Vậy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sẽ làm như thế nào để phát huy tốt mô hình quản lý vốn mới, tận dụng tối ta nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà nước đem lại? Sau đây là những ý kiến đóng góp của một số chuyên gia kinh tế:

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước vừa mới ra đời, khó có thể kỳ vọng sẽ giải quyết ngay được những bất cập trong quản lý doanh nghiệp Nhà nước trong một sớm một chiều. Nhưng rõ ràng, đây được coi là cải cách quan trọng về cách thức quản lý vốn chuyên nghiệp, theo thông lệ quốc tế.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước quản lý 2,3 triệu tỷ đồng tài sản nhà nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước quản lý 2,3 triệu tỷ đồng tài sản nhà nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN cần tránh trở thành một tổ chức quan liêu mới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN cần tránh trở thành một tổ chức quan liêu mới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ đi vào hoạt động từ đầu tháng 10 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ đi vào hoạt động từ đầu tháng 10

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước