Quảng Bình: Mặt hàng truyền thống được ưa chuộng, giá cả bình ổn dịp Tết Trung Thu

Minh Đức-Thứ hai, ngày 16/09/2024 06:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Bình, các mặt hàng đồ chơi truyền thống và bánh Trung thu có xuất xứ trong nước đang chiếm ưu thế, giả cả tương đối bình ổn so với năm trước.

Tại các điểm bán đồ chơi trung thu, đồ chơi trong nước chiếm tới 70 – 80% tại các gian hàng với mẫu mã đa dạng. Các loại đồ chơi như đèn ông sao, đèn lồng, đầu lân giấy, các loại con giáp gắn nhạc Tết Trung thu khá hút khách…

Quảng Bình: Mặt hàng truyền thống được ưa chuộng, giá cả bình ổn dịp Tết Trung Thu - Ảnh 1.

Các mặt hàng truyền thống hút khách dịp Têt Trung thu

Chị Nguyễn Thuỳ Trang, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình chia sẻ, tôi lựa chọn đồ chơi truyền thống vì thứ nhất giá cả phải chăng, thứ hai các con của mình nhận thức được về văn hoá của dân tộc, ngoài ra các mặt hàng thủ công của Việt Nam làm rất đẹp. Tôi lựa chọn một chiếc mặt nạ giấy có giá 25 ngàn đồng, một chiếc đèn lồng có giá 30 ngàn đồng, cả hai loại đồ chơi này đều làm từ chất liệu từ thiên nhiên do đó không ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Chị Ngô Thị Lệ Dung, Tiểu thương tại chợ thành phố Đồng Hới cho biết, các mặt hàng chúng tôi nhập chủ yếu ở Đà Nẵng, Nam Định… để đa dạng sản phẩm, giá cả bình ổn, thậm chí nhiều mặt hàng rẻ hơn năm trước, người tiêu dùng cũng lựa chọn các sản phẩm từ mây, tre, giấy để đảm bảo môi trường.

Theo chị Dung, những món đồ chơi đơn giản, giá rẻ như chong chóng tre, đèn ông sao, đèn giấy là những mặt hàng tiêu thụ ổn định nhất, sức mua thậm chí còn mạnh hơn cả những đồ chơi đắt tiền của nước ngoài. Các làng nghề truyền thống của Việt Nam đã cải tiến nhiều về mẫu mã, các loại đèn lồng, đèn giấy cũng sáng tạo, bắt mắt hơn.

Quảng Bình: Mặt hàng truyền thống được ưa chuộng, giá cả bình ổn dịp Tết Trung Thu - Ảnh 2.

Các món đồ thủ công trong nước giá cả phải chăng được bán nhiều hơn, các mặt hàng nước ngoài sản xuất ít khách hỏi

Tại những cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại chợ thành phố Đồng Hới, những món đồ chơi do nước ngoài sản xuất trong dịp Tết Trung thu hầu như chỉ chiếm một phần nhỏ trong gian hàng. Theo các tiểu thương, lượng người mua những món đồ chơi nước ngoài sản xuất, đặc biệt là các đồ chơi mang xu hướng bạo lực không nhiều.

Theo khảo sát, các mặt hàng đồ chơi Tết Trung thu năm nay khá bình ổn, các mặt hàng nước ngoài sản xuất ít người mua vì giá cao. Còn các mặt hàng trong nước, đèn ông sao có giá từ 20.000 – 70.000 đồng/chiếc, loại to có giá từ 80.000 – 120.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy có giá 20.000 - 25.000 đồng/chiếc; trống từ 10.000 - 150.000 đồng/chiếc; đèn lồng giấy phát nhạc từ 30.000 - 70.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, đầu lân sư tử là loại đồ chơi Trung thu có giá đắt nhất từ 150.000 - 700.000 đồng/chiếc tùy kích thước.

Bên cạnh các loại đồ chơi, mặt hàng bánh Trung thu có xuất xứ trong nước cũng chiếm được lòng tin người tiêu dùng. Các loại bánh được nhiều người chọn mua như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica… không chỉ bảo đảm chất lượng mà mức giá cũng không cao hơn so với nhiều năm trước, dao động từ khoảng 50.000-170.000 đồng/chiếc. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn bởi hình thức bao bì, mẫu mã đẹp, phù hợp với người tiêu dùng là làm quà biếu, tặng.

Quảng Bình: Mặt hàng truyền thống được ưa chuộng, giá cả bình ổn dịp Tết Trung Thu - Ảnh 3.

Bánh Trung thu năm nay giá bình ổn, không cao hơn so với năm trước

Tiểu thương Hoàng Quỳnh Như bày tỏ, Tết Trung thu năm nay sức mua chậm hơn, phần vì các hoạt động vui chơi hạn chế do ảnh hưởng của bão lũ, hầu như mọi gia đình chỉ lựa chọn 1 – 2 cặp bánh cho con ăn ở nhà, hoặc mua biếu ông, bà. Các mặt hàng trong nước thì sức mua lớn, các loại bánh bán chạy trong khoảng giá 50.000 – 100.00 đồng, hầu như không có khách hỏi bánh trung thu nước ngoài.

Quảng Bình: Mặt hàng truyền thống được ưa chuộng, giá cả bình ổn dịp Tết Trung Thu - Ảnh 4.

Bánh Trung thu trong nước sản xuất giá từ 50.000 - 100.000 đồng được khách hàng lựa chọn mua nhiều hơn

Ông Dương Văn Tơn, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình) cho biết, để kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nếu phát hiện các đơn vị, tổ chức sai phạm, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quảng Bình: Mặt hàng truyền thống được ưa chuộng, giá cả bình ổn dịp Tết Trung Thu - Ảnh 5.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình xác nhận, chưa có cửa hàng nào kinh doanh trái quy định về các mặt hàng bánh Trung thu năm nay

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tuyên truyền, thực hiện ký cam kết với các chủ cửa hàng phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh các mặt hàng dịp Tết Trung thu. Đến thời điểm hiện nay, quá trình kiểm tra về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ chưa thấy phát hiện cơ sở nào kinh doanh trái quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước