Quảng Trị: Hàng trăm diện tích trồng sắn có nguy cơ mất trắng

Đình Giáo - Quốc Nhật (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 03/06/2015 17:39 GMT+7

VTV.vn - Hiện hàng trăm diện tích trồng sắn tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang có nguy cơ mất trắng do nắng hạn.

Nắng nóng tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trong đó, hàng trăm ha sắn nguyên liệu - nguồn thu nhập chính của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, ở địa phương này phải đối diện với nguy cơ mất trắng khi vừa mới được trồng.

Phóng sự trên là ghi nhận của phóng viên VTV tại xã A Xinh - một xã vùng biên giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mời quý vị theo dõi!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước