Quốc Cường Gia Lai tham vọng lợi nhuận 2.000 tỷ đồng mỗi năm trong 3 năm tới

Hoài Linh - Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 16:29 GMT+7

VTV.vn - Quốc Cường Gia Lai đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng mỗi năm trong suốt 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2020.

Quốc Cường Gia Lai đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ mỗi năm trong suốt 3 năm từ 2018 đến năm 2020. Đây là thông tin vừa được bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai chia sẻ tại Đại hội cổ đông vừa diễn ra trong sáng 29/6. Thông tin này khá bất ngờ với cổ đông sau một giai đoạn kinh doanh khá khó khăn của công ty này.

Liên tục thua lỗ, bắt đầu có lãi trở lại năm 2016 với 44 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu lợi nhuận 720 tỷ đồng trong năm nay và lên kế hoạch chia cổ tức 25%, trong đó 15% bằng tiền mặt.

Nguồn tiền ở đâu ra và tài sản sinh lợi từ nguồn nào để đặt ra những chỉ tiêu tài chính đầy tham vọng là quan tâm lớn nhất của các cổ đông bởi một lượng lớn tiền mặt trong tay QGC hiện đến từ khoản đặt cọc 50 triệu USD của đối tác đặt cọc cho dự án Phước Kiển.

Theo bà Loan, dự án Phước Kiển nếu không giải phóng mặt bằng được trước tháng 10 năm nay, công ty sẽ phải đền cho đối tác 25 triệu USD. Tuy nhiên, Quốc Cường Gia Lai kỳ vọng sẽ gỡ được nút thắt từ dự án này, cộng với 750 tỷ đồng dự kiến thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, sẽ tạo nguồn tài chính để triển khai các dự án khác, tạo nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp trong 3 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước