Quốc hội Hy Lạp xem xét thỏa thuận cứu trợ của EU

Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/07/2015 18:32 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình Quốc hội xem xét các điều khoản của gói cứu trợ tài chính do các chủ nợ ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đưa ra.

Chính phủ Hy Lạp sẽ cần phải được Quốc hội thông qua các điều khoản cứu trợ trong hôm nay (15/7) và thực hiện những thay đổi về luật lao động, lương hưu, thuế giá trị gia tăng. Sau đó, lãnh đạo của các nước thành viên trong khối Eurozone sẽ bắt đầu đàm phán về gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp kéo dài trong ba năm, trị giá 86 tỷ Euro.

Thủ tướng Tsipras cũng cho biết, các ngân hàng của nước này có thể tiếp tục đóng cửa cho đến khi thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp của Eurozone chính thức được phê chuẩn và tiến trình này có thể kéo dài ít nhất 1 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước