Quốc hội Venezuela công bố số liệu lạm phát lên tới 4 con số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 15:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 7/12, Quốc hội Venezuela đưa ra báo cáo cho biết lần đầu tiên lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này lên tới 4 con số.

Cụ thể, giá tiêu dùng đã tăng 1.369% từ tháng 1 đến hết tháng 11/2017. Dự báo lạm phát cả năm nay có thể lên tới 2.000% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela ngày càng trở nên trầm trọng. Hàng nghìn hộ gia đình không có đủ thu nhập để đối phó với giá cả hàng hóa tăng lên hàng tuần. Riêng trong tháng trước, lạm phát đã tăng tới 56,7%.

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc các doanh nghiệp tùy tiện tăng giá nhằm gây bất ổn chính phủ của ông.

Venezuela tăng lương tối thiểu do lạm phát Venezuela tăng lương tối thiểu do lạm phát

VTV.vn - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 2/7 thông báo việc tăng 50% mức lương tối thiểu hàng tháng ở nước này lên 97 Bolivar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước