Quốc hội xem xét dự án Luật Kiến trúc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/10/2018 16:13 GMT+7

VTV.vn - Tại hội trường sáng nay (24/10), Quốc hội đã nghe các báo cáo và xem xét về dự án Luật Kiến trúc.

Sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Kiến trúc.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, đã có một số quy định pháp luật điều chỉnh về kiến trúc nhưng còn tản mạn ở một số văn bản quy phạm pháp luật, thiếu tính hệ thống… Do đó, việc ban hành Luật Kiến trúc là rất cần thiết, nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến, làm rõ các đối tượng quản lý kiến trúc theo hướng vừa mang tính đại diện nhưng vẫn phải thống nhất, khả thi trong quản lý và đáp ứng sự phát triển, tránh chồng chéo, bỏ sót đối với từng đối tượng như: đô thị, nông thôn, khu phố cổ....

Trước đó, bên hành lang Quốc hội, một số ý kiến đại biểu cũng kỳ vọng dự án Luật Kiến trúc sẽ giúp làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, khắc phục tình trạng tùy tiện, thiếu quy hoạch, theo kiểu cứ có tiền là xây, gây mất thẩm mỹ tại nhiều công trình hiện nay.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế tăng Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế tăng

VTV.vn - Theo Báo cáo của Chính phủ, hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế bước đầu tăng lên, việc sử dụng vốn đầu tư xã hội nói chung và vốn đầu tư công nói riêng được cải thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước