Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia - VNSIF hợp tác với Quỹ tỷ đô XnTree Ventures

PV-Thứ năm, ngày 23/03/2023 17:00 GMT+7

VTV.vn-Ngày 18/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Diễn đàn "Khơi thông dòng chảy đầu tư - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" quy tụ các quỹ đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp VN.

Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia TS.Đinh Việt Hòa cho biết: "Hiệp hội cùng các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp sẽ là những đối tác quan trọng của Chính phủ, các bộ, ban ngành để cùng chia sẻ, hỗ trợ và đóng góp trong việc hoạch định chính sách về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Nhằm giúp Việt Nam có được một môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn hơn trong khu vực và thế giới. Kế hoạch này đã được Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư chia sẻ trong Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 Vietnam Venture Summit".

"Yếu tố con người, tính minh bạch trong hoạch toán, kế toán, và đội ngũ kế cận quản trị doanh nghiệp trong doanh nghiệp Việt Nam là hết sức quan trọng. Doanh nghiệp Việt cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để có thể IPO trong thời gian tới tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống là nguồn lực rất lớn cho doanh nhân, doanh nghiệp trong nước gọi vốn đầu tư. Nguồn lực của Kiều bào chúng ta có thể nói là bệ phóng rất tốt cho doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn", ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Việt Hàn – VIKO30, Chủ tịch Quỹ VNSIF chia sẻ.

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia - VNSIF hợp tác với Quỹ tỷ đô XnTree Ventures - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Quỹ Đầu tư khởi nghiệp quốc gia – VNSIF

Tại diễn đàn các chuyên gia, diễn giả hàng đầu về lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm thẳng thắn về đầu tư, tạo mối quan hệ mật thiết giữa các quỹ đầu tư và doanh nghiệp nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch. Khởi nghiệp công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đến từ Pháp, lĩnh vực du lịch y tế, phòng khám công nghệ cao đến từ Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công từ các quỹ trong nước và quỹ ngoại, nhiều câu chuyện, bài học đắt giá trong quá trình khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia - VNSIF hợp tác với Quỹ tỷ đô XnTree Ventures - Ảnh 2.

Bà Hồ Tú Uyên - Giám đốc truyền thông Quỹ Đầu tư khởi nghiệp quốc gia VNSIF và Ông Nguyễn Đình Trường - Giám đốc phát triển đầu tư toàn cầu Quỹ Đầu tư khởi nghiệp quốc gia trong diễn đàn.

Ông Choi Jong Pill - CEO Hongkong Harborstar Group nhìn nhận và đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch, đặc biệt là trong việc Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, phát triển các dự án hạ tầng đã bị đình trệ thời gian dài vừa qua, vì vậy, các công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng hay công nghệ phát triển đô thị thông minh là rất quan trọng. Ông cho biết mong muốn hợp tác với Hiệp hội và Quỹ đầu tư Khởi nghiệp quốc gia – VNSIF để triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Cùng đồng thuận - Chủ tịch Quỹ đầu tư mạo hiểm XnTree ông James Yun cam kết thời gian tới sẽ đầu tư mạnh cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Việt Nam là tam giác Vàng về khởi nghiệp tại khu vực cùng với  Singapore và Indonesia. Singapore mang đến nguồn tài chính và con người, Indonesia mang đến một thị trường nội địa khổng lồ. Đến năm 2022, Việt Nam là trụ cột thứ ba của tam giác vàng mang đến sự kết hợp hoàn hảo tài năng công nghệ hàng đầu, một văn hóa khởi nghiệp vốn có của Việt Nam và thị trường nội địa đang phục hội và phát triển mạnh mẽ. XnTree kỳ vọng đầu tư và phát triển thành công 2 kỳ lân công nghệ tại Việt Nam.

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia - VNSIF hợp tác với Quỹ tỷ đô XnTree Ventures - Ảnh 3.

Ông James Yun - Chủ tịch Quỹ XNTree Venture, Chủ tịch JJR Forest LLC (USA)

Được biết, XnTree là quỹ đầu tư toàn cầu với văn phòng tại London, Seoul, Busan, Sucheon. Quỹ tìm kiếm và phát triển các startup, các công ty khởi nghiệp sáng tạo để trở thành các kỳ lân mới. Cho đến nay XNTree đã đầu tư hơn 300 dự án trên tòa thế giới và trong đó đã có 13 dự án trở thành dự án kỳ lân, được định giá trên 1 tỷ USD. Quỹ cũng đồng hành và thực hiện các chương trình như "Open Tech Day’, ‘Hackathon’, ‘Global Tech Conference’ để giúp các công ty khởi nghiệp tham gia thị trường toàn cầu.

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia - VNSIF hợp tác với Quỹ tỷ đô XnTree Ventures - Ảnh 4.

Tại diễn đàn, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Quỹ Đầu tư khởi nghiệp quốc gia VNSIF và Quỹ tỷ đô XnTree Venture cùng các đối tác diễn ra long trọng với sự chứng kiến của các đối tác, đại biểu đến từ Trung tâm trọng tài quốc tế, Hiệp Hội Khởi nghiệp quốc gia, các Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới hàng đầu đến từ Hàn Quốc và các nước trên thế giới tham gia tìm kiếm các doanh nghiệp, dự án tiềm năng để đầu tư vốn, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước