Quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư đến cổ phiếu dệt may

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 16:20 GMT+7

VTV.vn - Thời gian này, cổ phiếu dệt may không chỉ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong nước mà nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Với kinh nghiệm 22 năm hoạt động lĩnh vực đầu tư tài chính tại Hàn Quốc, quỹ đầu tư ASAM của ông Kim Hwan Kyoon mới vào Việt Nam 5 tháng. Tuy nhiên, quỹ này cũng đã đầu tư vào 2 doanh nghiệp của ngành dệt may. Vừa bỏ ra 200 tỷ đồng mua trái phiếu chuyển đổi của TNG, ông Kim kỳ vọng công ty mà mình đầu tư sẽ đạt được mức tăng trưởng 20%/năm.

Ông Kim Hwan Kyoon, Tổng Giám đốc quỹ ASAM, cho biết: "Dệt may Việt Nam sắp tới sẽ được hưởng lợi giảm thuế nhập khẩu từ nhiều hiệp định thương mại. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi quyết định đầu tư là trình độ quản lý, nhân lực ở đây khá tốt. Bên cạnh đó, cổ phiếu dệt may hiện định giá rất thấp từ 4 - 6 lần nên cổ phiếu dệt may khá hấp dẫn".

Trong 3 năm tới, ASAM dự kiến chuyển 30% tài sản từ Hàn Quốc sang Việt Nam trị giá khoảng 300 triệu USD.

Cách đây 2 tháng, một quỹ của Thủy Điển là Tundra Vietnam Fund cũng vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại TNG lên trên 5%. Đáng chú ý hơn là thương vụ ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Limited  mua thêm 50 triệu cổ phiếu của Tập đoàn dệt may Việt Nam, để nâng tỷ lệ sở hữu lên 13%. Theo các công ty chứng khoán, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài để mắt tới cổ phiếu dệt may.

Trong 3 tháng qua, giá trị giao dịch của nhiều cổ phiếu dệt may đã tăng lên gấp đôi, giá theo đó cũng tăng từ 30 - 50%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước