Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lần đầu phá mốc 1.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/09/2017 06:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/9, quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ đầu tư lớn nhất thế giới hiện nay, đã chính thức cán mốc 1.000 tỷ USD.

Quỹ đầu tư này do Ngân hàng Trung ương Na Uy điều hành, được thành lập vào những năm 90 để quản lý nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Bắc Âu này và hỗ trợ quỹ phúc lợi của chính phủ sau khi dầu mỏ cạn kiệt.

Hiện quỹ đầu tư trên chủ yếu đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu và bất động sản. Với cổ phần tại 9.000 công ty, quỹ hiện sở hữu 1,3% vốn hóa thị trường của thế giới

Vai trò của quỹ đầu tư đối với các Start-up Vai trò của quỹ đầu tư đối với các Start-up

VTV.vn - Theo Giám đốc chương trình tuyển chọn Start-up của Quỹ đầu tư GWC, quỹ đầu tư đóng một vai trò rất quan trọng đối với các Start-up.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước