Quy hoạch mới tạo cơ hội phát triển đột phá cho khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/02/2020 08:20 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng đã chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 theo quyết định được Thủ tướng phê duyệt.

Vân Đồn là 1 trong 4 khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, địa phương thu hút đầu tư hàng đầu cả nước. Vân Đồn cũng là khu kinh tế biển duy nhất tại đây, cửa ngõ giao thương quốc tế, nhưng vai trò của khu kinh tế Vân Đồn đối với tỉnh Quảng Ninh nói chung vẫn còn khiêm tốn. Do đó, việc ban hành quy hoạch mới của Vân Đồn đến năm 2040 dự kiến sẽ tạo ra những cơ hội cho Vân Đồn nói riêng và cho tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đây không phải là lần đầu tiên có một bản quy hoạch cho Vân Đồn. Trước đây, vào năm 2009, Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm phát triển, nhiều công trình hạ tầng mới được hình thành như: sân bay, đường cao tốc, hàng loạt tuyến đường kết nối và yêu cầu quản lý, thu hút đầu tư phát triển của địa phương đã có nhiều thay đổi, khiến quy hoạch cũ không còn phù hợp. Đó là lý do vì sao sau 10 năm thực tiễn triển khai và hoàn thiện, một lần nữa quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh lại đến năm 2040.

Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch trên diện tích hơn 2.170km2. Trong đó, diện tích đất tự nhiên là hơn 580km2 và vùng biển gần 1.590km2. Không gian phát triển của Vân Đồn được chia thành 2 vùng gồm đảo Cái Bầu và quần đảo Vân Hải.

Vân Đồn được định hướng thành 5 vành đai phát triển gồm:

- Vành đai du lịch nghỉ dưỡng. Đây sẽ là những khu nghỉ dưỡng cao cấp, hiện đại nằm ở các đảo cách xa bờ của quần đảo Vân Hải.

- Vành đai cảnh quan thiên nhiên, là các mô hình du lịch sinh thái ngay chính tại đảo tự nhiên, gắn với nhiệm vụ bảo vệ di sản thiên nhiên ở đây.

- Vành đai đô thị dịch vụ, văn hóa và vui chơi giải trí được bố trí tại khu vực ven biển của đảo Cái Bầu. Các công trình đô thị, du lịch ở đây sẽ có thể khai thác lợi thế "lưng tựa núi, mặt hướng biển".

- Hai vành đai còn lại là vành đai công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hậu cần sản xuất được quy hoạch nằm sâu phía trong đảo Cái Bầu.

Từ quy hoạch chung này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, quy hoạch cục bộ và thu hút đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, quy hoạch mới này sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để địa phương tiến hành hoạch định các dự án và kêu gọi đầu tư cho nhiều lĩnh vực kinh tế. Nguyên nhân là do trên thực tế, nếu vẫn giữ quy hoạch cũ, dù nhà đầu tư muốn mở rộng triển khai xây dựng thêm những công trình du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn cũng khó có thể triển khai. Do đó, không ít nhà đầu tư đã và đang muốn bỏ vốn đầu tư vào quy hoạch Vân Đồn mới.

Quảng Ninh: Công bố quy hoạch mới Khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh: Công bố quy hoạch mới Khu kinh tế Vân Đồn

VTV.vn - Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng đã chính thức công bố điều chỉnh QHC xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước