Quý II/2017, 66% người dân đô thị mua nhà lần đầu để ở

VTV9-Thứ hai, ngày 02/10/2017 14:10 GMT+7

Trong quý II/2017, có đến 66% người mua nhà để ở tại những đô thị phát triển của Việt Nam. (Ảnh: Báo Bất động sản)

VTV.vn - Trong quý II/2017, tỷ trọng người mua nhà để ở tại các đô thị phát triển của Việt Nam chiếm 66%.

Tỷ lệ này tăng gần gấp 2 lần so với quý I/2017. Trong khi đó, tỷ trọng người mua căn hộ để cho thuê chiếm 26%, mua để đầu tư "lướt sóng" là 8%. Sự dịch chuyển này cho thấy nhu cầu thật về nhà ở ngày càng có xu hướng tăng lên đáng kể.

Tính đến năm 2016, Hà Nội có 42.000 và TP.HCM có 58.000 hộ gia đình mới được hình thành. Tính chung, mỗi năm Việt Nam có khoảng 100.000 gia đình mới được tạo lập. Phần lớn các gia đình hạt nhân này muốn ra ở riêng để ổn định cuộc sống. Đây là động lực lớn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nhà ở nói chung và căn hộ nói riêng.


Lợi suất cho thuê nhà tại Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á Lợi suất cho thuê nhà tại Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á Thanh tra yêu cầu Hà Nội công bố quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội Thanh tra yêu cầu Hà Nội công bố quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội Hà Nội yêu cầu xử lý vi phạm 42 dự án nhà ở, khu đô thị mới Hà Nội yêu cầu xử lý vi phạm 42 dự án nhà ở, khu đô thị mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước