Quý III/2015, quỹ đầu tư hưu trí lớn nhất thế giới lỗ 64 tỷ USD

Khánh Ly (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 01/12/2015 17:46 GMT+7

VTV.vn - Quỹ đầu tư hưu trí Chính phủ Nhật Bản, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, vừa công bố thua lỗ kỷ lục hơn 64 tỷ USD chỉ trong quý III vừa qua.

Một nửa số tiền thua lỗ này là đến từ việc đầu tư cổ phiếu trong nước. Số còn lại đến từ các thương vụ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài.

Đây là mức thua lỗ kỷ lục, cao hơn rất nhiều so với mức thua lỗ của quỹ này vào năm 2008, thời điểm đỉnh cao của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nguyên nhân của đầu tư thua lỗ là do những biến động của thị trường tài chính toàn cầu và sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước