Quy mô bình quân của các dự án FDI ngày càng nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 10:04 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam vẫn ở vị thế đắt khách trong thu hút FDI. Tuy nhiên, quy mô bình quân của các dự án ngày càng nhỏ.

Đã có thêm hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam trong tháng 9. Báo Đầu tư phân tích tổng số vốn đăng ký cấp mới chỉ bằng 97% so với cùng kỳ nhưng số lượng các dự án lại tăng gần 20%, chỉ có một vài dự án tỷ USD, còn đa phần là triệu USD.

Không thể nói các dự án quy mô nhỏ là không cần thiết và kém hiệu quả nhưng một khi các dự án quy mô nhỏ, thậm chí dưới 1 triệu USD/dự án quá nhiều, thì cần xem xét lại. Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp FDI cho rằng cần tính đến phương án nói "không" với các dự án này, để dành "đất" cho các doanh nghiệp trong nước.

Còn với các doanh nghiệp nước ngoài, báo Diễn đàn Doanh nghiệp cho rằng cần thay đổi chiến lược thu hút FDI nên tập trung vào lĩnh vực Công nghệ cao, thân thiện với môi trường và đặc biệt là những tập đoàn đa quốc gia. Bởi để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn Cách mạng 4.0, việc kết nối và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia là con đường bắt buộc phải đi. Tuy nhiên, làm thế nào để hút được dòng vốn FDI một cách hiệu quả?

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp lấy dẫn chứng kinh nghiệm từ Trung Quốc. Với những ngành nghề doanh nghiệp Trung Quốc cần, Chính phủ sẽ yêu cầu nhà đầu tư phải chuyển giao công nghệ cho một doanh nghiệp của họ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư và chỉ khi nào chuyển giao được công nghệ khi đó mới coi là dự án đầu tư được hoàn thành. Đó là một gợi ý chính sách nhưng điều quan trọng hơn là phải tạo môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp.

Cũng trên tờ Diễn đàn Doanh nghiệp, một nhà đầu tư Hàn Quốc bày tỏ quan ngại điều các tập đoàn đa quốc gia sợ nhất là chính sách ưu đãi đầu tư liên tục thay đổi sẽ khó cho các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch. Ngoài ra, bài báo cũng đề cập tới việc phí "bôi trơn" tại Việt Nam dường như cao hơn mức cho phép của các nhà đầu tư nước ngoài.

Vào đầu tháng 10, theo dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ hội để thảo luận về những tồn tại hiện nay và tìm ra hướng đi mới trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam.

Vốn FDI tiếp tục đổ vào chế biến, chế tạo Vốn FDI tiếp tục đổ vào chế biến, chế tạo

VTV.vn - Một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn đang tiếp tục tìm đường vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp cơ khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước