Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 26/06/2021 06:09 GMT+7

(Ảnh minh hoạ)

VTV.vn - Việc chưa gỡ được "thẻ vàng" khiến cho thuỷ sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi xuất sang thị trường châu Âu.

Điều kiện tiên quyết để Uỷ ban Châu Âu gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam là phía Việt Nam phải chấm dứt được tình trạng tàu cá của ta vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Để giải quyết tình trạng vi pham trên, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp phối hợp, phát hiện, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm khai thác hải sản tại vùng biển nước ngoài.

Với Chỉ thị trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định thời gian tới việc phối hợp các bộ ban ngành sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt tình trạng chậm chễ trong phối hợp sẽ khó xảy ra.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù trong thời gian qua các bộ, ban ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng rất nỗ lực thì tỷ lệ, số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm nhiều so với cùng kỳ những năm 2019, 2020. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, và nó chưa thể hiện tính bền vững, vẫn còn diễn biến phức tạp.

"Chỉ thị 17 mới được Thủ tướng ban hành là rất kịp thời, nó thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ tới các bộ ngành cũng như địa phương. Trong thời gian tới trên cơ sở quy chế phối hợp này, tôi tin tưởng rằng sẽ hiệu quả hơn trong việc chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài", ông Hùng nhấn mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước