Rao bán tràn lan suất mua nhà ở xã hội

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/03/2019 11:32 GMT+7

VTV.vn - Chỉ cần gõ cần mua nhà ở xã hội, hàng nghìn quảng cáo xuất hiện. Các thông tin rao bán tràn lan trên mạng từ dự án, chủ đầu tư và số điện thoại tư vấn.

Những căn hộ nhà ở xã hội ở vị trí gần trung tâm, có giá thấp hơn nhà thương mại trên thị trường tới 30% luôn được nhiều người quan tâm. Theo quy định, để được mua nhà ở xã hội, người mua phải nộp hồ sơ, xét duyệt, bốc thăm. Tuy nhiên, tại một dự án xã hội sắp mở bán vào tháng 3 này ở Hà Nội, đang xuất hiện tình trạng rao bán suất mua.

Chỉ cần gõ cần mua nhà ở xã hội, hàng nghìn quảng cáo xuất hiện. Các thông tin rao bán tràn lan trên mạng, từ dự án, chủ đầu tư và số điện thoại tư vấn. Thậm chí, một số môi giới còn khẳng định, chỉ cần bỏ ra từ 80 - 100 triệu đồng, người mua có thể chắc chắn được mua và không phải trải qua quy trình xét duyệt khắt khe.

Nhà ở xã hội được hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất nên giá bán nhà ở này thấp hơn so với thị trường và chỉ bán cho các đối tượng thu nhập thấp, chưa có nhà ở, hoặc người có công. Để đảm bảo công bằng, Nhà nước hiện có quy định chặt chẽ về quy trình mua đó là người mua phải nộp hồ sơ, chấm điểm, bốc thăm… với chủ đầu tư. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ xét duyệt lại. Nếu quá trình mua bán có tiêu cực, căn hộ sẽ bị thu hồi lại.

Quy định chặt chẽ là vậy nhưng rất nhiều dự án nhà ở xã hội có vị trí đẹp mở bán thời gian qua đều xuất hiện lùm xùm xung quanh việc rao bán, chào mời dịch vụ làm hồ sơ mua bán nhà ở xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước