Rau xanh, thủy sản tăng giá ngày Tết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/01/2020 07:57 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát, giá nhiều mặt hàng cao hơn so với dịp sát Tết khoảng 10%, thậm chí một số mặt hàng giá cao gấp đôi.

Từ mùng 4 Tết, nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội bắt đầu bán hàng trở lại phục vụ người dân. Một số tiểu thương cho biết, giá cao do nhu cầu liên hoan đầu năm tăng cao trong khi nhiều cửa hàng vẫn chưa mở. Các mặt hàng bán chạy nhất dịp này là các loại nấm, rau xanh, thịt bò và thủy hải sản… Trong khi đó, tại một số siêu thị tại Hà Nội, do đã mở xuyên Tết hoặc mở lại từ sáng mùng 2 nên giá thực phẩm ổn định hơn.

TP.HCM dành hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng thực phẩm bình ổn thị trường TP.HCM dành hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng thực phẩm bình ổn thị trường

VTV.vn - Để giúp tiết kiệm chi tiêu cho người dân, kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã thực hiện những chương trình giảm giá các loại thực phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước