Nhiều siêu thị và chợ truyền thống hoạt động phục vụ người dân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/01/2020 20:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/1 (mùng 4 Tết), nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã mở cửa phục vụ người dân. Những mặt hàng tươi sống, rau xanh và thực phẩm hút khách, giá cả nhích tăng.

Tại các chợ truyền thống, rau xanh, củ, quả là những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng hỏi mua nhất. Do mưa đá vài ngày trước khiến nguồn cung rau xanh phần nào bị ảnh hưởng, cộng thêm với tâm lý vẫn còn nghỉ Tết của các đầu mối cung cấp nên giá cả của mặt hàng này nhích tăng.

Trong khi đó, tại nhiều siêu thị, các mặt hàng vẫn giữ giá ổn định so với trong Tết và hầu như không có biến động nào về giá cả.

Chỉ trong một vài hôm tới, khi hết lịch nghỉ Tết, nhịp sống bình thường sẽ quay trở lại. Nhu cầu về các mặt hàng tiêu dùng sẽ tăng lên. Do vậy, nguồn cung hàng hóa cần phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời để tránh những biến động không đáng có của giá cả dịp đầu năm.

Chợ phiên ngày Tết bên phá Tam Giang Chợ phiên ngày Tết bên phá Tam Giang

VTV.vn - Chợ phiên Quảng Ngạn chỉ mở 3 ngày Tết, mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống bên phá Tam Giang (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước