Rót vốn nuôi heo: Nhiều rủi ro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 08:30 GMT+7

VTV.vn - "Rót vốn nuôi heo: nhiều rủi ro" là nhan đề bài viết đáng chú ý trên tờ Tuổi Trẻ sáng nay (21/7).

Sau khi thịt lợn tăng giá trở lại trong nửa đầu tháng 7, hôm qua (20/7), giá thịt lợn hơi được thương lái mua vào chỉ còn 35.000 – 37.000 đồng/kg, giảm xấp xỉ 10.000 đồng so với chỉ vài ba ngày trước, khi giá lên đỉnh. Người chăn nuôi thua lỗ kéo dài thời gian qua, nhưng xem ra, giá thịt lợn tăng trở lại cũng chỉ là thoáng chốc.

"Rót vốn nuôi heo: nhiều rủi ro" – là tít báo trên tờ Tuổi Trẻ số ra sáng nay (21/7). Bài báo trích dẫn ví dụ của 1 hộ chăn nuôi, nếu thời điểm này bán hết 100 con lợn thịt, thì đã mất khoảng 80 triệu đồng so với tuần trước. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, đây là thực tế chung của hầu hết hộ chăn nuôi – giữ lợn chờ giá tăng tiếp nên chẳng mấy hộ được hưởng lợi khi giá tăng cao 2 tuần qua.

Chưa kịp bán ra nhưng nhiều hộ lại đã thi nhau tái đàn, đẩy giá lợn giống tăng mạnh. Theo tờ Tuổi Trẻ, nếu giữa tháng trước giá lợn giống chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng/kg không có người mua thì nay đã tăng gấp 4 lần: 1 triệu rưỡi – 1 triệu 6, mà vẫn có người săn lùng. Các chuyên gia không loại trừ hiện tượng thổi giá lợn ở một số khâu.

"Có sự làm giá, hay là bẫy thị trường Tết" là câu hỏi đặt ra trên tờ Nông thôn ngày nay. Bài báo trích dẫn một chủ trại lợn 1.700 con. Sau khủng hoảng giá lợn, hộ này đã lỗ hơn 1 tỷ đồng. Thế nên để gỡ gạc thua lỗ, chủ trại quyết tâm lên kế hoạch tái đàn để đón đầu thị trường Tết.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai khuyến cáo: Hiện nay các công ty chăn nuôi không những không giảm đàn mà còn tăng đàn. Đây là chiến lược chăn nuôi của những công ty lớn nên nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ cần thật cân nhắc khi có ý định tái đàn.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT cũng nhấn mạnh, với mức tiêu thụ cả nước bình quân 300.000 tấn lợn hơi/tháng, số lượng đàn lợn hiện nay đã đủ khả năng đáp ứng nhu cầu từ nay tới cuối năm. Việc tăng đàn với kỳ vọng giá lợn tăng mạnh thời gian tới là không có cơ sở, thậm chí là rủi ro nếu nguồn cung lại dư thừa.

Theo đó, cơ quan này sẽ sớm có văn bản gửi các địa phương đề nghị không nên tăng đầu con, mà cần đảm bảo chất lượng đàn, chất lượng giống, để giữ giá lợn bình ổn ở mức người chăn nuôi có lời. Các hộ chăn nuôi có lợn đến lứa thì nên bán, tránh việc giữ lại sẽ tạo hiện tượng khan hiếm một cách giả tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước