Run sợ "bóng ma" COVID-19 quay trở lại, chứng khoán Mỹ "đỏ lửa"

Thùy An-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 06:30 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ đã có 1 phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ thời điểm giữa tháng 3 vừa qua.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm đến 1.861 điểm - tương đương mức 6,9%, và chốt phiên ở mức 25.128 điểm trong khi chỉ số S&P 500 giảm 5,9%, xuống còn 3,002.10 điểm. Cùng với đó, chỉ số Nasdaq Composite cũng đã mất mốc kỷ lục 10.000 điểm đạt được ít ngày trước đó, khi giảm 5,3%, xuống còn 9,492 điểm.

Theo thống kê, đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày 16/3, ngày chứng kiến 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm trê 11%.

Run sợ bóng ma COVID-19 quay trở lại, chứng khoán Mỹ đỏ lửa - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có 1 phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ thời điểm giữa tháng 3 vừa qua

Dẫn đầu xu hướng đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ là những công ty hàng không và du thuyền. Theo đó, cổ phiếu của các đại gia hàng không là United Airlines, Delta, American và Southwest đều giảm hơn 11%. Trong khi, cổ phiếu của Carnival Corp và Na Uy Cruise Line giảm ít nhất 15,3%...

"Bóng ma" COVID-19 quay trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh được phân tích xuất phát từ sự sợ hãi của các nhà đầu tư trước nguy cơ về làn sóng thứ 2 đại dịch COVID-19 khi mà các bang tại nước này rục rịch mở cửa trở lại.

Như Texas, bang này đã ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 tăng cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, 9 quận tại California báo cáo sự gia tăng đột biến người nhiễm bệnh mới.

Cựu ủy viên Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Scott Gottlieb nới với CNBC rằng Arizona và Texas thức sự chưa bao giờ ra khỏi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ nhất. Đây không phải là làn sóng lây nhiễm thứ 2 tại bang này.

Run sợ bóng ma COVID-19 quay trở lại, chứng khoán Mỹ đỏ lửa - Ảnh 2.

Sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ được phân tích xuất phát đến từ sự sợ hãi từ các nhà đầu tư trước nguy cơ về làn sóng thứ 2 của đại dịch COVID-19

Theo nhà phân tích nghiên cứu vĩ mô của Evercore ISI - Dennis DeBusschere, những chính sách "thân thiện" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED không thể bù đắp những tác hại mà làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 nếu nó trở thành hiện thực.

"Các nhà đầu tư lo ngại, những cuộc biểu tình gần đây sẽ làm gia tăng nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm mới, từ đó kéo lùi tăng trưởng kinh tế và thu nhập trong dài hạn", ông Dennis DeBusschere nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin mới đây đã nhấn mạnh với CNBC rằng về cơ bản nước Mỹ sẽ không đóng cửa kinh tế một lần nữa.

Theo thống kê từ Worldometers, hiện nước Mỹ ghi nhận gần 2,09 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 116.000 người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước