Kinh tế Mỹ đã sớm “bước chân” vào suy thoái

Lê Tuyển - Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 10/06/2020 09:58 GMT+7

Nhiều cửa hàng tại Mỹ phải đóng cửa vì đại dịch. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Dù GDP quý II của Mỹ chưa được công bố, nhưng kinh tế quốc gia này có thể đã bước vào suy thoái sớm.

Theo định nghĩa, suy thoái kinh tế là sự suy giảm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong thời gian 2 hoặc hơn 2 quý liên tiếp. Tuy nhiên, trong đại dịch COVID-19 lần này, đã có một ngoại lệ.

Quá trình tăng trưởng kinh tế kéo dài 128 tháng, dài nhất trong lịch sử nước Mỹ đã chính thức kết thúc. Cục Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) vừa chính thức tuyên bố quốc gia này có thể đã bước chân vào suy thoái ngay từ tháng 2 của quý I năm nay.

Theo CNNBusiness, trong lần suy thoái này, nền kinh tế Mỹ đã suy giảm nhanh đến mức NBER đã không mất quá nhiều thời gian để đưa ra kết luận về tình trạng của nền kinh tế. Thông thường với các cuộc suy thoái trước đây, cơ quan này có thể phải mất tới 1 năm để đưa ra kết luận chính thức. Đây là lần nhanh nhất từ khi NBER phụ trách vấn đề này vào năm 1979.

Kinh tế Mỹ đã sớm “bước chân” vào suy thoái - Ảnh 1.

Kinh tế Mỹ bước chân vào suy thoái ngay từ tháng 2 của quý I năm nay. (Ảnh: Getty)

Thời báo New York cũng đưa ra thời điểm nền kinh tế Mỹ bắt đầu suy giảm ngay từ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 của quý I, khi virus SARS-CoV-2 lan rộng khắp các thành phố lớn như New York, Chicago và Atlanta. Hậu quả là một số bang hạn chế đi lại, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, khách du lịch hủy chuyến bay và thực khách bắt đầu tránh đi ăn uống bên ngoài.

Theo NBCNews, GDP của Mỹ đã giảm 5% trong quý đầu tiên của năm nay. Các chuyên gia đánh giá, sự sụt giảm trong quý II có thể đi vào lịch sử, khi GDP có thể giảm tới 54%.

Mặc dù cuộc suy thoái này bắt đầu đột ngột, nhưng cũng có hy vọng nó sẽ diễn ra tương đối ngắn. Các chuyên gia dự báo GDP sẽ chuyển biến tích cực trong quý III khi các doanh nghiệp mở cửa và người dân Mỹ bắt đầu đi lại, chi tiêu.

Kinh tế Mỹ đã sớm “bước chân” vào suy thoái - Ảnh 2.

Khi các bang mở cửa trở lại, nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu phục hồi. (Ảnh minh họa: CNBC)

Theo MarketWatch, khi các bang mở cửa trở lại, nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu phục hồi. Về mặt kỹ thuật, một chu kỳ tăng trưởng mới có thể bắt đầu. Một trong những dấu hiệu có thể thấy là chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giữ mức tăng 1,7% trong tháng 5 khi nhà đầu tư kỳ vọng về khả năng phục hồi của nền kinh tế.

Chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng, đây có thể là cuộc suy thoái sâu nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng dường như nó cũng sẽ là cuộc suy thoái có thời gian ngắn nhất và quá trình suy thoái sẽ kết thúc trong quý II này.

Trong thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định kinh tế Mỹ và thế giới sẽ sớm phục hồi. Nhận định này có thể sẽ thành hiện thực nếu dịch bệnh sớm được khống chế. Tuy nhiên, làn sóng biểu tình đang diễn ra ở nhiều nước trong những ngày qua đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm và làn sóng dịch bệnh thứ hai. Khi đó, mục tiêu phục hồi kinh tế trong nửa cuối năm sẽ rất khó thực hiện.

Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ đang “hồi phục mạnh mẽ” Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ đang “hồi phục mạnh mẽ”

VTV.vn - Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang trong trạng thái "hồi phục mạnh mẽ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước