Hơn chục năm qua, thị trường mỹ thuật Việt Nam bước vào một thời kỳ ảm đạm. Việc hoạt động thiếu chuyên nghiệp, manh mún, nạn tranh giả tranh nhái hoành hành… không chỉ khiến mỹ thuật Việt mất uy tín trên trường quốc tế, mà chính các galerry trong nước - kênh kiếm sống của các họa sỹ chân chính chết dần chết mòn. Điều này khiến nhiều họa sỹ hoang mang, công chúng thì mất lòng tin. Tuy nhiên, mới đây một mô hình sàn giao dịch tranh trực tuyến lần đầu tiên ra đời, mang theo hy vọng thay đổi phần nào thực trạng u ám của thị trường hội họa.
Họa sỹ Trần Lê Nam là người theo đuổi trường phái trừu tượng trong nhiều năm qua. Trước đây, anh từng gửi tranh bán qua các gallery, hoặc thông qua kênh bạn bè giới thiệu và lâu dần cũng có những khách hàng thân thiết. Tuy nhiên, hiện nay mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, anh có thêm một thao tác là chụp lại, gửi lên tài khoản của mình tại sàn giao dịch Inhochines Art và điền các thông tin về bức tranh kèm theo giá bán. Với cách làm này, anh đã bán được 5 bức tranh trong vòng 5 tháng qua.
Họa sỹ Trần Lê Nam nói: "Galery chỉ chọn một vài đề tài dễ bán, ăn khách để làm việc với mình. Nhưng với sàn giao dịch này họ giới thiệu đến toàn thế giới nên khách có nhiều lựa chọn hơn, nhiều người biết đến mình hơn. Tôi thấy cách thức hoạt động này rất thuận tiện vì họa sỹ chỉ việc ngồi ở nhà sáng tác".
Cùng với anh Nam, có gần 100 họa sỹ khác cũng có mặt ở sàn giao dịch tranh. Mỗi người có một tài khoản riêng, giống như một gian hàng nhỏ trong một khu chợ lớn. Họ chủ động đăng tải các tác phẩm muốn bán, cũng như giá cả được công khai niêm yết. Người mua trả giá, hoặc thông tin qua lại trên chính gian hàng này. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về bản quyền, không lo mua phải tranh giả vì mọi thông tin về tác giả đều được công khai minh bạch. Các đối tượng muốn chép hay nhái tranh đều phải chùn tay bởi ai cũng có thể tìm được bức tranh gốc một cách dễ dàng.
Họa sỹ Vũ Huy Thông - Giám đốc Nghệ thuật sàn giao dịch Indochines Art nói: "Nghệ sỹ và sàn giao dịch cùng quản lý tài khoản, không phải chỉ có sàn giao dịch quản lý. Khi người họa sỹ có thông tin đầy đủ về tác phẩm và đăng công khai rất có lợi thế nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền".
Trong vài tháng qua đã có hàng chục tác phẩm được giao dịch thành công, có những bức lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều đáng nói là những khách hàng đầu tiên đặt niềm tin vào mô hình này chính là những khách hàng nước ngoài đến từ Mỹ, Đức, Hong Kong (Trung Quốc).
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!