Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc

Minh Loan, Vũ Dũng (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 15:22 GMT+7

VTV.vn - Sản xuất công nghiệp đang trên đà tăng trưởng, trong đó sản xuất của một số lĩnh vực then chốt đã có dấu hiệu phục hồi.

Số đơn đặt hàng tăng lên là dấu hiệu đầu tiên được ghi nhận trong báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất tháng 4 do ngân hàng HSBC mới đưa ra gần đây. Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng với chỉ số tháng 4 đạt 53,5 điểm. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua.

Các chỉ số tăng lên phản ánh sự tăng trưởng sản xuất tại Việt Nam dựa trên nhu cầu nội địa tăng và cầu trên thị trường thế giới đã tăng lên. Cầu tăng lên sẽ dẫn đến sản lượng tăng và đơn đặt hàng tăng.

Tín dụng cho công nghiệp và xây dựng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 35% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, hơn 1 triệu tỷ đồng phục vụ công nghiệp là động lực lớn để lĩnh vực này có mức phục hồi đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Theo nhận định của đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, công nghiệp là nền tảng cơ bản của nền kinh tế, sự phục hồi của lĩnh vực này sẽ là điều kiện để kinh tế Việt Nam phục hồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước