Sản xuất của Trung Quốc trong tháng 5 sụt giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 18:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo số liệu mới được Trung Quốc công bố ngày 31/5 cho thấy, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của nước này trong tháng 5 đã sụt giảm mạnh hơn dự kiến.

Sau 2 tháng tăng liên tiếp, chỉ số PMI của Trung Quốc đã giảm xuống còn 49,4 điểm, thấp hơn dự đoán trước đó từ các chuyên gia kinh tế. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất của nước này đang thu hẹp lại.

Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn đặt hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh, sau quyết định tăng thuế mới nhất của Washington. Theo các chuyên gia, chỉ số PMI giảm sẽ làm gia tăng áp lực khiến các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải đưa ra nhiều biện pháp kích thích, nhằm bình ổn nền kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc 'bơm' 30 tỷ Nhân dân tệ ra thị trường Ngân hàng Trung ương Trung Quốc "bơm" 30 tỷ Nhân dân tệ ra thị trường

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC cho biết đã bơm số tiền 30 tỷ Nhân dân tệ qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu thời hạn 7 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước