Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 07:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi báo cáo tới Nhà Trắng và trình bày với Quốc hội về yêu cầu được cấp nguồn ngân sách nhằm thúc đẩy sản xuất đất hiếm trong nước.

Lầu Năm Góc đang tìm cách để giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn đất hiếm Trung Quốc do những lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng khoáng sản này làm vũ khí trong cuộc chiến thương mại với Washington.

Lầu Năm Góc đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự phụ thuộc của Mỹ vào 80% lượng đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc vừa cho biết, sẵn sàng xuất khẩu đất hiếm nhưng không muốn nước khác sử dụng tài nguyên này để gây áp lực trở lại với Bắc Kinh.

Đất hiếm có thể là lá bài mới của Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ Đất hiếm có thể là lá bài mới của Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ

VTV.vn - Đất hiếm là thành phần quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và công nghệ cao như chế tạo vật liệu siêu bán dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước