Sáng 14/3, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

TTXVN-Thứ hai, ngày 14/03/2022 11:13 GMT+7

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

VTV.vn - Trong phiên giao dịch sáng 14/3, chứng khoán châu Á biến động trái chiều, giữa bối cảnh thị trường vẫn chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 211,58 điểm (0,84%) lên 25.374,36 điểm, sau khi giảm mạnh trong phiên trước khi các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước những bất ổn liên quan đến tình hình tại Ukraine.

Nhà phân tích Toshiyuki Kanayama của công ty môi giới chứng khoán Monex (Nhật Bản) nhận định với việc thị trường chứng khoán Nhật Bản đi xuống trong phiên cuối tuần trước, tiếp đó là sự sụt giảm trên Phố Wall, khối lượng giao dịch trong phiên đầu tuần này có thể sẽ trong phạm vi hẹp. Ông Kanayama nhận định thị trường vẫn tỏ ra nhạy cảm với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 37,86 điểm (1,14%) xuống 3.271,89 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 349,95 điểm (1,7%) xuống 20.203,84 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết chứng khoán Hong Kong mở cửa giảm mạnh sau đợt bán tháo trên Phố Wall phiên cuối tuần trước với nhóm cổ phiếu công nghệ chịu thêm sức ép do lo ngại Trung Quốc tiếp tục siết chặt lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho biết các câu hỏi liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang đè nặng lên thị trường. Trước cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed vào ngày 15-16/3, nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào triển vọng cơ quan này sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đầu tháng này cho biết ngân hàng trung ương này sẽ bắt đầu tăng lãi suất một cách "cẩn trọng" tại cuộc họp tháng Ba sắp tới, song cũng sẵn sàng điều chỉnh lãi suất mạnh tay hơn nếu lạm phát không "hạ nhiệt" nhanh như mong đợi.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng đang đánh giá tác động tiềm năng từ đà tăng của giá hàng hóa đối với doanh thu của doanh nghiệp. Giá tiêu dùng tháng 2/2022 của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm, còn lạm phát có khả năng tăng tốc hơn nữa trong những tháng tới do căng thẳng Nga-Ukraine khiến giá dầu thô và các hàng hóa khác tăng vọt.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam phiên sáng 14/3, chỉ số VN-Index giảm 6,07 điểm (0,41%) xuống 1.460,47 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,12 điểm (0,48%) xuống 440,08 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước