Sắp có khung pháp lý cho condotel trong quý III/2019

Công Tùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 11:33 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Xây dựng sớm ban hành, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với loại hình căn hộ du lịch condotel và một số loại hình BĐS mới.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp và nhà đầu tư condotel.

Đại diện Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, việc sắp có khung pháp lý cho condotel là một tin vui cho thị trường. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Theo CBRE, số lượng căn hộ condotel được tung ra thị trường tại một số địa phương như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc đã lên tới 30.000 căn hộ.

Thời gian qua, nhiều ý kiến kiến nghị condotel sẽ được công nhận như một căn hộ thông thường và được cấp sổ đỏ, chỉ khác là người mua không được nhập hộ khẩu, sinh sống dài hạn. Trong khi đó, ý kiến từ Bộ Xây dựng cho thấy, condotel là dạng căn hộ khách sạn du lịch.

Dù sắp tới, quy định về căn hộ khách sạn condotel sẽ theo hướng như thế nào, sẽ là căn hộ như nhà ở hay như khách sạn, dịch vụ thì theo các nhà đầu tư, một quy định rõ ràng đã là điều đáng mừng. Chính vì việc thiếu khung pháp lý, thị trường condotel nửa năm nay đã giảm nhiệt rất nhiều so với thời điểm trước. Dù tại nhiều địa phương là điểm nóng về du lịch, nhu cầu về loại hình bất động sản này vẫn khá lớn.

'Sổ hồng condotel - Hồn Trương Ba, da hàng thịt' và nhiều vấn đề trong quản lý "Sổ hồng condotel - Hồn Trương Ba, da hàng thịt" và nhiều vấn đề trong quản lý Du lịch kích thích căn hộ khách sạn condotel phát triển Du lịch kích thích căn hộ khách sạn condotel phát triển Đầu tư Condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp Đầu tư Condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước