Saudi Arabia công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/05/2022 08:01 GMT+7

Một nhà máy lọc dầu ở Dhahran, Saudi Arabia. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết vương quốc này đang trong lộ trình tăng sản lượng dầu lên hơn 13 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdulaziz bin Salman, cho biết nước này đang trên đà nâng công suất sản xuất dầu thêm 1 triệu thùng/ngày, lên mức hơn 13 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Thái tử Abdulaziz bin Salman phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Bahrain rằng sản lượng có thể được duy trì ở mức đó, một khi đạt được nhu cầu thị trường.

Thái tử cũng cho biết tất cả các khoản đầu tư thượng nguồn sẽ được tập trung trong nước để đạt được mục tiêu nâng công suất.

Trước đó, OPEC+ đã phải chịu áp lực từ Mỹ, châu Âu và các nhà nhập khẩu lớn khác để thúc đẩy nguồn cung nhanh chóng hơn.

Giá dầu thô đã tăng hơn 35% trong năm nay lên khoảng 105 USD/thùng, chủ yếu do ảnh hưởng của những căng thẳng địa chính trị.

Đại gia dầu mỏ lãi kỷ lục Đại gia dầu mỏ lãi kỷ lục

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia công bố mức lợi nhuận tăng chóng mặt, tới 82% trong quý 1, do giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng phi mã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước