Saudi Aramco trở thành công ty đắt giá nhất thế giới

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/12/2019 22:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Apple, Microsoft không còn là công ty lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường. "Ngôi vương" này thuộc về Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia.

Cổ phiếu Saudi Aramco đã chính thức được giao dịch từ ngày 11/12 với mức giá 9,39 USD/cổ phiếu, tăng 10% so với mức giá IPO. Giá trị của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco đã tăng lên 1.880 tỷ USD, trở thành công ty đắt giá nhất thế giới. 

Trước đó, vị trí này thuộc về "gã khổng lồ" công nghệ Apple của Mỹ khi được định giá ở mức 1.150 tỷ USD. Hôm 5/12 vừa qua, Saudi Aramco đã có màn IPO lớn nhất lịch sử khi huy động được số vốn 25,6 tỷ USD.


Cổ phiếu của Saudi Aramco có thể ế hàng trước phiên IPO Cổ phiếu của Saudi Aramco có thể ế hàng trước phiên IPO

VTV.vn - Giới chuyên gia cho rằng, mức định giá cổ phiếu của Saudi Aramco hiện nay của Saudi Arabia là quá cao so với mức 1.200 - 1.500 tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước