Sẽ cưỡng chế hộ nuôi tôm hùm trái phép ở Vũng Rô

Nguyên Linh, Huỳnh Danh-Thứ ba, ngày 23/08/2016 12:46 GMT+7

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra dựa trên chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên trước tình trạng nuôi thủy sản trái phép ở Vũng Rô tiếp tục diễn ra.

Đầu tháng 9 tới, nếu các hộ nuôi thủy sản trái phép ở khu vực Vũng Rô thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên không di dời lồng bè ra khỏi khu vực này thì sẽ bị cưỡng chế.

Hiện UBND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã thành lập tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ bè nuôi thủy sản trái phép tại khu vực Vũng Rô.

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã cho phép huyện Đông Hòa lập quy hoạch tạm thời vùng nuôi thủy sản lồng bè tại Vũng Rô với 100 ha từ Bãi Bàng đến Bãi Nhãn, để bố trí số lồng bè của các hộ nuôi trước năm 2005.

Phá vỡ quy hoạch vùng nuôi tôm hùm: Cần chấn chỉnh kịp thời! Phá vỡ quy hoạch vùng nuôi tôm hùm: Cần chấn chỉnh kịp thời!

VTV.vn - Để nuôi tôm hùm trở thành một ngành kinh tế biển có tính bền vững, các tỉnh Nam Trung Bộ cần chấn chỉnh tình trạng phá vỡ quy hoạch, vốn xảy ra khá phổ biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước