Sẽ trình Quốc hội Nghị quyết tạo cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/11/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ sẽ trình để Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM ngay trong kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa 14.

Đây là một trong những thông tin nổi bật trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 03/11. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đóng góp 28% GDP, 25% ngân sách Nhà nước. Để tạo đà phát triển mạnh hơn, Chính phủ dự kiến sẽ cho thành phố 4 cơ chế đặc thù.

Thứ nhất là cơ chế liên quan tới quản lý quy hoạch đô thị, đất đai; thứ 2 là quản lý đầu tư; thứ 3 quản lý về tài chính ngân sách. Cuối cùng là ủy quyền cho TP.HCM được quyền quyết định về thu nhập cán bộ viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo dự thảo nghị quyết, TP.HCM sẽ chủ động trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các loại thuế, chính sách thuế, phí thí điểm. Tinh thần chung các khoản tăng thêm sẽ để lại cho ngân sách TP.HCM 100%.

Cần cơ chế vận hành đặc thù cho TP.HCM Cần cơ chế vận hành đặc thù cho TP.HCM

VTV.vn - TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: TP.HCM cần có cơ chế đặc thù để đảm bảo sự phát triển, giải quyết được những vấn đề của một siêu đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước