SEC buộc tội cựu CEO Nissan giấu các nhà đầu tư 140 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/09/2019 15:40 GMT+7

Ảnh: CNBC.com

VTV.vn - Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã buộc tội cựu CEO Nissan, Carlos Ghosn giấu các nhà đầu tư 140 triệu USD dưới vỏ bọc một khoản thu nhập hưu trí.

Theo đó, ông Ghosn sẽ phải nộp 1 triệu USD tiền phạt và bị cấm làm giám đốc điều hành công ty trong 10 năm. Nissan cũng phải nộp khoản phạt 15 triệu USD. 

Ngoài ra, SEC cũng buộc tội cựu thành viên Hội đồng quản trị Nissan, ông Greg Kelly là đồng phạm, hỗ trợ vụ lừa đảo. Ông Kelly đã đồng ý chịu mức phạt 100 nghìn USD và lệnh cấm làm quản lý công ty trong 5 năm.

Hiện, cả ông Ghosn, Kelly và phía Nissan đều không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận cáo buộc trên của SEC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước