"Qua theo dõi nắm bắt thông tin, chúng tôi đã làm việc với cơ quan Công an TP Hà Nội, chủ doanh nghiệp này sử dụng thẻ căn cước công dân giả trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Trên cơ sở đó ngày 14/4 vừa rồi đã thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp này", ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết tại buổi họp báo về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào sáng nay (7/5).
Ông Tuấn nhấn mạnh coi như doanh nghiệp này đã chính thức rời khỏi thị trường. Quá trình xử lý doanh nghiệp này thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Ảnh: TTXVN)
Trước đó vào đầu năm nay đã xôn xao về trường hợp của công ty CTCP Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) được cấp phép với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng (tức hơn 6 tỷ USD).
Cụ thể, ngày 13/1/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gửi qua mạng điện tử trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh quốc gia của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC.
Hồ sơ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC nộp ngày 13/1/2020 là hợp lệ nên Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ngày 17/1/2020 với tên doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC có địa chỉ trụ sở ở số 10, ngõ 234 đường thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ là 144.000 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành góp đủ vốn điều lệ là 6/4/2020. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Gia Phong.
Ở thời điểm nộp hồ sơ, đây là mức vốn điều lệ lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau PVN và EVN, tương đương tổng vốn điều lệ của 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cộng lại. Thậm chí còn lớn hơn vốn điều của Viettel, hiện đạt xấp xỉ 141.000 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!