Siêu thị chuẩn bị hàng hóa đón khách trở lại

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 08:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phương án mở cửa dần với hệ thống phân phối đang được TP Hồ Chí Minh xem xét, nhằm đảm bảo cho người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu dễ dàng hơn.

Người dân "vùng xanh" sẽ được đi chợ, siêu thị 1 lần/tuần hoặc thông qua lực lượng giao nhận; các cửa hàng, siêu thị sẽ được mở cửa đến 21h. Đây là phương án vừa được UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra nhằm mở cửa dần với hệ thống phân phối, để người dân dễ dàng tiếp cận hàng hoá thiết yếu.

Đáp ứng nhu cầu đó, các siêu thị trên địa bàn thành phố đã tăng cường chuẩn bị hàng hoá, thực phẩm sẵn sàng đón khách quay trở lại.

Siêu thị chuẩn bị hàng hóa đón khách trở lại - Ảnh 1.

Siêu thị chuẩn bị hàng hóa đón khách trở lại. Ảnh minh họa - Dân trí.

Các siêu thị cho biết, với tuần suất mỗi gia đình được đi chợ 1 lần mỗi tuần, nên lượng người mua sắm tại các cửa hàng sẽ không đông. Do đó, nếu cửa hàng được mở cửa đến 21h siêu thị sẽ tăng cường nhân sự, mở lại các kênh bán hàng online.

Về giá các mặt hàng thực phẩm hiện nay tại các siêu thị vẫn giữ mức ổn định. 

Tuy nhiên, một số đơn vị cung ứng cho biết, chi phí sản xuất bị đội lên cao do áp dụng phương án "3 tại chỗ", thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, khâu vận chuyển hậu cần gặp khó khăn… làm ảnh hưởng đến khả năng sản xuất. Điều này có thể kéo giá một số mặt hàng tăng lên trong thời gian tới.

TP Hồ Chí Minh đề xuất cho siêu thị, shipper hoạt động đến 21h TP Hồ Chí Minh đề xuất cho siêu thị, shipper hoạt động đến 21h Hà Nội: Người dân vùng nội đô vẫn được đi chợ và siêu thị Hà Nội: Người dân vùng nội đô vẫn được đi chợ và siêu thị Phó Thủ tướng kiểm tra việc chuẩn bị hàng hoá của siêu thị tại TP Hồ Chí Minh Phó Thủ tướng kiểm tra việc chuẩn bị hàng hoá của siêu thị tại TP Hồ Chí Minh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước