Singapore cấp phép thành lập nhiều ngân hàng số

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ hai, ngày 25/11/2019 10:54 GMT+7

VTV.vn - Singapore cho biết sẽ cấp phép cho 5 ngân hàng số (ngân hàng ảo) đầu tiên hoạt động tại nước này.

Để mở tài khoản hay tiến hành các giao dịch quan trọng, khách hàng vẫn phải đến giao dịch tại quầy với thời gian xếp hàng nhiều khi mất tới cả tiếng đồng hồ. Đây là lý do mà nhiều người dân Singapore hào hứng với dự án ngân hàng số của chính phủ nước này. Giới chuyên gia cho rằng, ngân hàng kỹ thuật số có thể giúp những doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp ở lĩnh vực mà các ngân hàng truyền thống không muốn tham gia.

Đến nay, đã có ít nhất 40 công ty, đa phần là những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính, đang chạy đua đàm phán thành lập các liên danh để nộp đơn xin giấy phép mở ngân hàng ảo vào cuối năm 2019. Người dân Singapore sẵn sàng tham gia "cuộc chơi" nhưng vẫn bày tỏ sự thận trọng trước rủi ro đến từ công nghệ số.

Có thể nói, thanh toán điện tử rất phổ biến ở Singapore. Tiền kỹ thuật số cũng đang dần được khẳng định, do đó việc ra đời ngân hàng số là xu thế tất yếu. Vấn đề hiện nay là người dân và doanh nghiệp cần thời gian thích nghi và chuyển đổi để tham gia vào sân chơi mới này.

Tại sao châu Á là điểm nóng phát triển ngân hàng số? Tại sao châu Á là điểm nóng phát triển ngân hàng số?

VTV.vn - Từ năm 2014, tỷ lệ ngân hàng số thâm nhập thị trường tài chính tại châu Á tăng gấp 3 lần. Theo các chuyên gia, châu Á đang dẫn đầu xu thế nở rộ ngân hàng số trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước