Singapore: Hạn ngạch lao động nước ngoài lĩnh vực dịch vụ giảm còn 35%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/02/2019 14:42 GMT+7

VTV.vn - Trong bản ngân sách năm 2019, Chính phủ Singapore đã đưa ra một số biện pháp, bao gồm giảm hạn ngạch mở cửa cho lao động nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ.

Các biện pháp này nhằm đảm bảo người Singapore tiếp tục có việc làm tốt và cơ hội. Đây là lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore ngày 18/2. 

Tỷ lệ người lao động nước ngoài các công ty Singapore được phép thuê sẽ bị hạ xuống. Đặc biệt, trong ngành dịch vụ giảm từ mức 40% xuống 38% vào ngày 1/1/2020 và xuống còn 35% vào ngày 1/1/2021. Theo vị Bộ trưởng này, dựa vào ngày càng nhiều lao động nước ngoài không phải là giải pháp lâu dài, thay vào đó cần nâng cao trình độ công nhân Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước