Số lượng ô tô ngoại nhập giảm 20% so với cùng kỳ

VTV9-Thứ hai, ngày 17/12/2018 17:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ đầu năm đến giữa tháng 12/2018 là gần 73.000 xe, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng và giá trị xe nhập khẩu các loại giảm lần lượt 20% và 21% so với cùng kỳ. Thái Lan và Indonesia vẫn là các thị trường nhập xe chính của Việt Nam. Tính riêng thị trường Thái Lan, Việt Nam đã nhập hơn 52.000 xe, trị giá hơn 1 tỷ USD từ đầu năm 2018. Cũng theo số liệu của hải quan, trong tuần vừa qua, lượng xe nhập khẩu về chậm hơn, đạt hơn 2.800 xe, giảm khoảng 700 chiếc so với tuần trước đó.

Trong năm qua, các doanh nghiệp đã chi gần 63 triệu USD nhập linh kiện, phụ tùng ô tô các loại từ 6 thị trường, chủ yếu là Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc.


Lượng ô tô nhập vào Việt Nam tăng mạnh 3 tháng liên tiếp Lượng ô tô nhập vào Việt Nam tăng mạnh 3 tháng liên tiếp

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 11 là tháng thứ 3 liên tiếp số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng vọt, đạt trên 10.000 xe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước