Số người trẻ thất nghiệp tại thành thị Trung Quốc tăng gấp đôi

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/06/2021 14:34 GMT+7

Thanh niên Trung Quốc đọc thông tin việc làm tại một hội chợ. Ảnh: economist.com

VTV.vn - Tỷ lệ người trẻ thuộc nhóm tuổi 16 - 24 thất nghiệp ở thành thị Trung Quốc hiện lên tới 13,8%, tăng gấp đôi so với năm 2020.

Tỷ lệ thất nghiệp chung tại khu vực thành thị Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Tuy nhiên, số lao động trẻ không có việc làm tăng gấp đôi kể từ năm 2020.

Theo các chuyên gia kinh tế, một phần nguyên nhân là sự phục hồi thiếu cân bằng của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch COVID-19. Trong khi lĩnh vực dịch vụ - vốn thu hút giới trẻ thành thị - vẫn chưa phục hồi thì các ngành công nghiệp nặng lại đang tăng trưởng đáng kể.

Giới trẻ Trung Quốc lại không mấy mặn mà với những công việc sản xuất nặng nhọc nhưng thu nhập kém, thiếu sự đào tạo. Hiện giới chức Trung Quốc đang đẩy mạnh nhiều hoạt động hướng nghiệp giúp sinh viên Trung Quốc, giảm thiểu tình trạng thừa việc - thiếu người.

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê Trung Quốc hồi tháng 4, có tới 44% trên tổng số 90.000 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp được hỏi thừa nhận đang gặp vấn đề với việc tuyển dụng lao động. Đây là con số cao nhất trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến sẽ có thêm 14 triệu lao động tại thành thị, trong đó 9.09 triệu là người trẻ, trong năm nay. Mục tiêu cả năm của chính quyền Trung Quốc là tạo 11 triệu việc làm ở thành thị. 

Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng thừa thịt lợn Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng thừa thịt lợn Du lịch nội địa Trung Quốc “hồi sinh” nhờ thần tốc dập dịch Du lịch nội địa Trung Quốc “hồi sinh” nhờ thần tốc dập dịch Bị Trung Quốc xua đuổi, thợ đào Bitcoin chuyển sang 'miền đất hứa' mới Bị Trung Quốc xua đuổi, thợ đào Bitcoin chuyển sang "miền đất hứa" mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước