"Sói đơn độc" Trung Quốc giàu hơn Warren Buffett

Thùy An-Thứ tư, ngày 06/01/2021 09:20 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Lần thứ 2 trong lịch sử của thống kê của Bloomberg Billionaires Index, một công dân Trung Quốc lọt vào Top 10 người giàu nhất thế giới.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá trị cổ phiếu của công ty nước đóng chai Nongfu Spring tiếp tục thăng hoa. Điều này đã giúp Chủ tịch của công ty này Zhong Shanshan có thêm 5,46 tỷ USD, để nâng tổng tài sản của tỷ phú này lên 91,7 tỷ USD.

Điều này đã giúp Zhong Shanshan vượt mặt nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (người đang có 86,2 tỷ USD) để trở thành người giàu thứ 6 thế giới - theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index.

Sói đơn độc Trung Quốc giàu hơn Warren Buffett - Ảnh 1.

10 người giàu nhất thế giới theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index

Vào tuần trước, Zhong Shanshan đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á.

Zhong Shanshan được biết đến với biệt danh "sói đơn độc" khi ông gần như lánh xa báo chí và giữ mối quan hệ độc lập với giới doanh nhân và tinh hoa chính trị ở Trung Quốc.

Đáng chú ý đây là lần thứ 2 trong lịch sử thống kê của Bloomberg Billionaires Index, một công dân Trung Quốc lọt vào Top 10 người giàu nhất thế giới. Trước đó, ông trùm bất động sản Wang Jianlin từng vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách này vào năm 20215. Ngoài ra, trong lịch sử Bloomberg Billionaires Index kể từ khi ra mắt vào năm 2012, chưa có một công dân Trung Quốc đại lục nào giàu như Zhong Shanshan.

Điều đáng nói, Zhong Shanshan giàu lên một cách cực kỳ nhanh chóng sau khi Nongfu Spring có đợt IPO vô cùng thành công vào năm ngoái. Theo thống kê, cổ phiếu của Nongfu Spring đã tăng gấp 3 lần trong vòng 4 tháng qua. 

Ngoài hơn 84% cổ phần tại Nongfu Spring, Zhong Shanshan còn đang thành công rực rỡ với Beijing Wantai Biological. Cổ phiếu của Beijing Wantai Biological đã tăng hơn 2.500% sau khi công ty này tiến hành thử nghiệm một loại vaccince COVID-19 dưới dạng xịt qua mũi.

Sói đơn độc Trung Quốc giàu hơn Warren Buffett - Ảnh 2.

Zhong Shanshan được biết đến với biệt danh "sói đơn độc"

Đáng chú ý, Zhong Shanshan cũng đã giúp 4 người thân của mình trở thành tỷ phú. Em gái của Zhong Shanshan, cùng 3 người em vợ của tỷ phú này đang cùng sở hữu 1,4% cổ phần của Nongfu Spring/người. Số cổ phần này ước tính có giá trị khoảng 1,3 tỷ USD. Cùng với đó là rất nhiều các tỷ phú là người thân của Zhong Shanshan, cũng như các nhân viên tại Nongfu Spring.

Đại dịch COVID-19 đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020. Song đây lại là một năm bội thu với giới siêu giàu. Theo thống kê vào năm ngoái, 500 người giàu nhất thế giới đã có thêm 1,8 nghìn tỷ USD. Tổng giá trị tài sản của 500 người giàu nhất thế giới lên đến 7,6 nghìn tỷ USD. Trong đó, CEO Tesla Elon Musk và ông chủ Amazon Jeff Bezos là 2 người kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Zhong Shanshan xếp thứ 3 và cũng là người kiếm tiền giỏi nhất tại châu Á khi có thêm 71 tỷ USD trong năm 2020.

5 người kiếm tiền giỏi nhất năm 2020 5 người kiếm tiền giỏi nhất năm 2020

VTV.vn - Năm 2020, COVID-19 khiến cả thế giới phải lao đao. Nhưng với một số ít người, 2020 là một năm bội thu tiền bạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước