Sôi động thị trường hoa Tết

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 13:09 GMT+7

VTV.vn - Hiện những loại hoa như là đào, mai, mận đã tràn ngập khoe sắc màu ở cả 2 miền Nam - Bắc.

Từ hơn 1 tháng trước tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội), những cành hoa đào, hoa lê đã được tiểu thương bày bán để phục vụ người dân Thủ đô có nhu cầu chơi Tết sớm.

"Với các bạn nhỏ nhà mình các bạn ấy rất là yêu thiên nhiên. Với việc trong nhà có sớm một cành hoa đón chào Tết, các bạn cũng cảm thấy rằng xuân rộn ràng hơn và các bạn háo hức đón Tết hơn", chị Thái - Hưng Yên nói.

Theo những người dân làng đào Nhật Tân, năm nay do tình hình hình dịch bệnh nên khách đến vườn mua hoa cũng ít hơn mọi năm, thay vào đó họ chủ yếu đặt hàng trực tuyến để tránh tiếp xúc.

Sôi động thị trường hoa Tết - Ảnh 1.

Sôi động thị trường hoa Tết. Ảnh: Dân trí.

Mỗi ngày chị Phượng (Nhật Tân, Hà Nội) mua gom khoảng 3.000 cành đào từ làng đào Nhật Tân để chuyển vào TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Chị Phượng chia sẻ, năm nay những cành đào huyền, đào rồng đều bị rơi giá hơn so với năm ngoái từ 300.000 - 500.000 đồng/cành, nên vận chuyển vào Nam giá cũng mềm hơn cho bà con chơi Tết sớm.

Hầu hết các gia đình năm nay có xu hướng chơi Tết sớm hơn vì các con đều ở nhà học online, bố mẹ sau giờ làm ở công sở cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn nhu cầu sắm Tết trang hoàng nhà cửa cũng sớm hơn mọi năm.

Những sắc trắng, sắc hồng đan xen giữa tiết trời đông lạnh giá thực sự khiến cho mỗi gia đình cảm thấy ấm áp, thân quen mỗi dịp Tết đến xuân về.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước