Nhà vườn thấp thỏm lo âu trước vụ hoa Tết 2022

Kim Oanh - Văn Cường-Thứ hai, ngày 10/01/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn-Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, các nhà vườn tại TP Hồ Chí Minh đều đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết sau một năm dài đình trệ vì dịch bệnh.

Thế nhưng, trước tình hình thị trường hoa Tết không mấy khả quan như năm nay đã đẩy các nhà vườn vào tình cảnh thấp thỏm lo âu.

Gắn bó với nghề trồng mai Tết đã 30 năm nên dù khó khăn vì dịch bệnh, ông Huỳnh Văn Hải, chủ một vườn mai ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vẫn quyết định đầu tư trồng 700 chậu mai để chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay. Để có được những chậu mai đẹp đến tay khách hàng, ông đã phải dành cả một năm tỉ mỉ chăm sóc với nhiều công đoạn khác nhau.

Đầu tư hết cả công sức lẫn vốn liếng trong nhà vào vườn mai, ông Hải chỉ mong có thể bán và cho thuê được trong dịp Tết để lấy lại vốn, nhưng đến nay vẫn chẳng có mấy khách ghé thăm.

Ông Huỳnh Văn Hải cho biết: "Dịch bệnh nên kinh tế của nhiều người eo hẹp nên họ cũng hạn chế bớt, mọi năm, người dân đi xem tới 70-80%, còn năm nay giờ này mới có khoảng 40% đi xem. Số người đặt mua cũng ít hơn".

Chung nỗi lòng đó, khi nhiều người trồng hoa lâu năm tại làng hoa Gò Vấp đã bỏ nghề hoặc chuyển sang nghề khác thì ông Định vẫn tiếp tục công việc trồng hoa. Thế nhưng do lo ngại dịch bệnh, mùa Tết này ông cũng chỉ trồng 1500 chậu hoa các loại, giảm một nửa so với năm ngoái.

Ông Lê Minh Định, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Do dịch bệnh, nhà nông làm cũng không dám mạo hiểm mà trồng nhiều như những năm khác, thành ra phải giảm sản lượng vì chưa biết tình hình dịch lắng xuống lúc nào".

Ông Trần Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh, TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Người nông dân sản xuất sợ dịch bệnh kéo dài, sản phẩm không tiêu thụ được. Nếu mà sản xuất ra nhiều, kinh tế khó khăn, bán cho ai. Trong khi bối cảnh hiện nay, tình hình vật tư, phân bón, nhân công đều lên giá, năm nay, lượng hoa, cây kiểng thành phố sản xuất mùa vụ cho Tết Nhâm Dần chỉ khoảng 40-50% so với năm ngoái".

Dù còn ngổn ngang nhiều lo lắng cho mùa hoa Tết năm nay, song các nhà vườn vẫn tất bật chăm sóc cho vườn hoa, với mong muốn không chỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông, mà hơn hết là hi vọng để có một cái tết đủ đầy hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước