Sôi động thị trường mua bán vũ khí tại Trung Đông

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 14:59 GMT+7

VTV.vn - Báo Gulfnews (UAE) cho biết, các hợp đồng được kỳ vọng ký kết tại chỉ riêng cuộc triển lãm quốc phòng năm nay có thể lên tới gần 20 tỷ Dirham (hơn 5 tỷ USD).

Giá dầu đi xuống cùng với những khó khăn về ngân sách không làm các quốc gia tại Trung Đông giảm chi tiêu cho quốc phòng. Năm 2019, dự kiến ngân sách cho quốc phòng của chỉ riêng các quốc gia Vùng Vịnh cũng có thể lên tới 103 tỷ USD trong khi Iran được dự báo cũng sẽ đầu tư mạnh cho phát triển quân sự.

Một cuộc triển lãm quốc tế về quốc phòng đang diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất là cuộc triển lãm thường niên duy nhất tại Trung Đông về quốc phòng. Đây được xem là chỉ báo để giới quan sát và các nhà thầu quân sự có một đánh giá rõ ràng nhất về thị trường vũ khí tại Trung Đông, khu vực hiện nhập khẩu thiết bị quân sự đứng đầu thế giới.

Báo Gulfnews (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) cho biết, trong gần 20 tỷ Dirham (hơn 5 tỷ USD) giá trị các hợp đồng kỳ vọng được ký kết tại triển lãm quốc phòng có một khoản không nhỏ dành cho các vũ khí thế hệ mới. Khu vực này xác định, để chiến thắng các cuộc chiến tương lai, các quốc gia sẽ phải đầu tư mạnh cho các loại khí tài quân sự thông minh, chuẩn bị các cuộc chiến tranh điện tử.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ thậm chí còn tự tin tuyên bố, họ hoàn toàn có thể tăng gấp đôi doanh số tại Trung Đông chỉ trong vòng 1 năm tới, lên 10 tỷ USD.

Theo báo The National (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), không chỉ là các khí tài truyền thống, các hệ thống không gian cũng dự kiến sẽ được đặt hàng nhiều trong thời gian tới khi một số quốc gia như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang tham vọng lao vào một cuộc chạy đua trên không gian.

Nếu như Lookheed Martin tự tin với viễn cảnh kinh doanh của mình tại Trung Đông thì các doanh nghiệp từ Nga cũng cho thấy mình chẳng hề chịu kém cạnh tại khu vực này. Người ta thậm chí còn đang nhìn thấy sự hiện diện ngày càng nhiều hơn của các nhà thầu vũ khí của Nga tại các quốc gia Vùng Vịnh, vốn là những đồng minh truyền thống của Mỹ.

Tại cuộc triển lãm đang diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, có tới 50 doanh nghiệp sản xuất vũ khí của Nga tham dự, mang tới trình diễn khoảng 1.000 sản phẩm, trong đó có nhiều thiết bị quân sự lần đầu tiên được công bố. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec của Nga cho biết hiện các đơn hàng từ Trung Đông chiếm một nửa giá trị xuất khẩu của mình.

Thị trường vũ khí tại Trung Đông cũng đang được chứng kiến một nét rất mới là sự ra đời của nhiều nhà sản xuất vũ khí nội địa. Không ít quốc gia Trung Đông hiện đang coi phát triển công nghiệp quốc phòng là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Theo Arabian Business, trong ngày đầu của quốc triển lãm quốc tế về quốc phòng tại Abu Dhabi, trong số 33 hợp đồng được ký kết, có tới 18 hợp đồng được dành cho các công ty nội địa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Thái Lan duy trì chi phí quốc phòng và nghĩa vụ quân sự Thái Lan duy trì chi phí quốc phòng và nghĩa vụ quân sự Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng cao nhất trong 10 năm Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng cao nhất trong 10 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước