Sôi động thị trường việc làm sau Tết Nguyên đán

VTV Digital-Thứ tư, ngày 01/02/2023 16:15 GMT+7

VTV.vn - Không khí hào hứng, phấn khởi quay lại làm việc đã diễn ra tại hầu hết các doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh.

Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, số lượng lao động quay trở lại nhà máy làm việc khi kỳ nghỉ Tết kết thúc được ghi nhận đạt gần 100%. Hơn 14.000 cơ hội nghề nghiệp cũng đang chờ người lao động.

Công ty Tân Quang Minh cho biết, trên 98% người lao động của doanh nghiệp đã trở lại làm việc sau Tết. Doanh nghiệp sản xuất 3 ca/ngày để kịp đơn hàng. Với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp cần thêm hơn 100 công nhân, tương đương 30% nhân sự sản xuất trực tiếp. Ngoài mức lương khởi điểm trên 7,5 triệu đồng/tháng, người lao động tuyển mới được hưởng thêm chế độ phúc lợi, được đào tạo để nâng cao tay nghề.

Còn với doanh nghiệp của Tập đoàn Đại Dũng, trước Tết doanh nghiệp đã kịp thời bổ sung 300 người lao động vào các xưởng sản xuất để kịp tiến độ giao hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần thêm hơn 300 công nhân nữa mới có thể lấp đầy sản xuất.

Sôi động thị trường việc làm sau Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Tại TP Hồ Chí Minh, số lượng lao động quay trở lại nhà máy làm việc khi kỳ nghỉ Tết kết thúc được ghi nhận đạt gần 100%. Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, sau Tết, thị trường lao động, việc làm tại thàn phố duy trì sự ổn định. Một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải giãn việc, cho công nhân nghỉ việc luân phiên đã có đơn hàng trở lại.

Thành phố ghi nhận gần 500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm lao động trong quý I, số lượng lên đến hơn 14.000 người, chủ yếu là lĩnh vực gia công, điện - điện tử, hoá nhựa… Dự kiến trong tuần sau, các phiên giao dịch việc làm sẽ đồng loạt diễn ra để giải quyết nhu cầu lao động trong quý 1/2023.

Việc các sàn tìm kiếm việc làm được mở sớm hơn mọi năm đang cho thấy doanh nghiệp và người lao động mong muốn xây dựng nhịp sản xuất mới hối hả hơn. Bởi việc ổn định dây chuyền sản xuất ngay sau Tết sẽ giúp doanh nghiệp có thể an tâm trong việc tìm bạn hàng, đơn hàng mới.

Nhiều doanh nghiệp chia sẻ đó là trong bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là những bạn hàng lớn gặp khó khăn, việc đa dạng hóa các mặt hàng mới sản xuất để chào mời các thị trường là cách doanh nghiệp thích ứng linh hoạt. Lúc này vai trò của người lao động rất quan trọng khi họ sớm quay lại để sản xuất những mặt hàng mới này. Do vậy việc thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm được nhiều doanh nghiệp đặt ra lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước