Sôi động thị trường xe ô tô điện tại châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 08/02/2021 12:11 GMT+7

VTV.vn - Thị trường ô tô điện châu Âu đang rất sôi động sau 1 năm thành công ngoài mong đợi. Xe ô tô điện có thể chiếm 1/3 lượng xe mới bán ra trong năm nay ở một số nước châu Âu.

Năm 2021 sẽ là năm của xe ô tô điện tại châu Âu. Tờ Borsen ra tại Đan Mạch dự đoán rằng trong năm 2021, cứ 3 ô tô bán ra thì sẽ có 1 xe chạy điện. Người tiêu dùng châu Âu được thoải mái lựa chọn.

Theo bài báo, 12 mẫu xe mới đã được giới thiệu vào năm 2019, 15 mẫu xe mới vào năm 2020, và năm nay các nhà sản xuất xe hơi dự kiến sẽ tung ra thị trường 33 mẫu xe chạy điện. Một trong những lý do ô tô điện bán chạy ở Đan Mạch trong năm 2020 là ưu đãi thuế.

Sôi động thị trường xe ô tô điện tại châu Âu - Ảnh 1.

Hơn nửa triệu ô tô chạy hoàn toàn bằng điện đã được bán ra tại châu Âu trong năm 2020. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bài báo viết: "Hiện thuế trước bạ của ô tô phụ thuộc vào lượng khí thải. Đối với ô tô điện, không có khí thải, người mua xe được Chính phủ Đan Mạch tặng 100.000 Krone, khoảng 375 triệu đồng Việt Nam".

Mua xe hơi chạy điện còn được hưởng giá rẻ hơn giá trị thực vì một lý do nữa, đó là các hãng sản xuất xe điện có nguồn thu từ hạn ngạch phát thải. Tờ Tiếng vang của Pháp viết rằng: "Lợi nhuận của hãng sản xuất xe hơi chạy điện Tesla chủ yếu nhờ bán được hạn ngạch phát thải cho các hãng xe khác vẫn sản xuất xe hơi chạy xăng. Năm 2020, hãng Tesla đã bán được nửa triệu chiếc xe hơi chạy điện. Hãng này đặt mục tiêu tham vọng, tăng gấp rưỡi doanh số trong năm nay".

Sôi động thị trường xe ô tô điện tại châu Âu - Ảnh 2.

Tesla đặt mục tiêu tăng gấp rưỡi doanh số bán xe hơi chạy điện trong năm nay. (Ảnh: Quartz)

Hiện thị trường đang rất thuận lợi cho xe hơi chạy điện còn do các thành phố châu Âu đều đang đổ tiền tài trợ xây dựng các trạm sạc điện, cùng đủ các dạng ưu đãi khác nhau. Tờ Sudwest Presse ra tại Đức lấy ví dụ: "Xe hơi đang sạc điện tại các trạm sạc công cộng được miễn phí đỗ xe, tối đa tới 4 tiếng đồng hồ. Khoảng 31% số tiền đầu tư xây trạm sạc là do công quỹ tài trợ". Trạm sạc điện ngày càng nhiều, ngày càng thuận tiện, cùng lúc công nghệ đã cho phép sạc nhanh hơn và sạc một lần chạy được xa hơn.

Về pin cho xe hơi chạy điện, tờ Hospodarske ra tại Cộng hòa Czech cho biết: "Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu 3 năm nữa châu Âu có thể tự chủ sản xuất được pin xe hơi mà không phải lệ thuộc vào nhập khẩu từ châu Á".

Tờ báo Czech viết rằng: "Hơn nửa triệu ô tô chạy hoàn toàn bằng điện đã được bán ra tại châu Âu trong năm 2020. Quy mô thị trường đủ để hấp dẫn các nhà đầu tư sản xuất pin lithium-ion. Hiện các hãng xe hơi ở châu Âu đều sản xuất xe chạy điện, kể cả các nhãn hiệu xe sang".

Xe điện - Điểm sáng của ngành công nghiệp ô tô Xe điện - Điểm sáng của ngành công nghiệp ô tô

VTV.vn - Hàng loạt các hãng xe lớn đều coi xe điện là chiến lược tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước