Sri Lanka: Ngành du lịch thiệt hại hàng tỷ USD sau vụ đánh bom đẫm máu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 14:23 GMT+7

Ngành du lịch được cho là bị tác động nhiều nhất sau vụ đánh bom. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngành du lịch của Sri Lanka có thể thất thu 1,5 tỷ USD trong năm nay, sau loạt vụ đánh bom khủng bố vào ngày lễ Phục sinh vừa qua.

Các vụ tấn công đã khiến 253 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, đồng thời phá hủy 3 khách sạn hạng sang và 3 nhà thờ Cơ đốc giáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Sri Lanka cho rằng du lịch sẽ là lĩnh vực bị tác động nhiều nhất. Loạt vụ đánh bom đã phá vỡ mục tiêu đạt doanh thu 5 tỷ USD của ngành du lịch nước này.

Theo Bộ Tài chính Sri Lanka, nước này có thể mất đến 2 năm mới có thể khắc phục được hoàn toàn những tổn thất do loạt vụ đánh bom khủng bố hôm 21/4 gây ra.

Kẻ chủ mưu vụ tấn công tại Sri Lanka đã thiệt mạng Kẻ chủ mưu vụ tấn công tại Sri Lanka đã thiệt mạng Người dân Sri Lanka sống trong bất an Người dân Sri Lanka sống trong bất an Australia khuyến cáo công dân không nên du lịch tới Sri Lanka Australia khuyến cáo công dân không nên du lịch tới Sri Lanka

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước