Starbucks sẽ thuê 10.000 người tị nạn

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/01/2017 12:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Starbucks Howard Schultz cho biết, Starbucks có kế hoạch sẽ tạo việc làm cho 10.000 người tị nạn trong 5 năm tới.

Số việc làm mới cho người tị nạn sẽ được tạo ra tại tất cả các hệ thống của Starbucks ở 75 quốc gia trên thế giới. Kế hoạch này sẽ được triển khai đầu tiên tại Mỹ, trong đó tập trung ưu tiên những người từng phục vụ trong quân đội Mỹ trong vai trò phiên dịch viên hay nhân viên hỗ trợ.

Tuyên bố của ông Schultz được đưa ra sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời cấm người tị nạn vào Mỹ trong vòng 4 tháng và tạm thời cấm nhập cảnh đối với người đến từ Syria và 6 quốc gia Hồi giáo khác.

Tổng thống Mỹ ký các sắc lệnh tăng cường an ninh quốc gia Tổng thống Mỹ ký các sắc lệnh tăng cường an ninh quốc gia

VTV.vn - Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp mới nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước