Startup Việt vẫn hút vốn trong dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/07/2021 11:01 GMT+7

VTV.vn - Những lĩnh vực được nhà đầu tư quan tâm nhất ở các startup Việt hiện nay là công nghệ tài chính, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, giải pháp DN và logistics.

6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp. Điều này cho thấy niềm tin rất lớn của nhà đầu tư trong và ngoài nước với thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo mới được công bố của Quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc Nextrans, mặc dù số lượng các thương vụ đầu tư vào startup Việt trong quý I là 16 thương vụ, giảm khoảng 20% nhưng tổng giá trị đầu tư lại tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 150 triệu USD.

Những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất ở các startup Việt hiện nay là công nghệ tài chính, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, giải pháp doanh nghiệp và logistics, trong đó, công nghệ tài chính (fintech) đứng đầu, chiếm 40% tổng số thương vụ gọi vốn thành công trong quý I.

Các chuyên gia cho rằng, đại dịch COVID-19 sẽ là một phép thử lớn để các startup cải tiến mô hình kinh doanh và bộ máy vận hành hiệu quả hơn, đồng thời thanh lọc những startup yếu kém.

Tuy nhiên, đà phát triển của các startup Việt vẫn được duy trì trong thời gian tới. Việc các startup vẫn nhận được tín hiệu tích cực trong bối cảnh đại dịch đã chứng tỏ sự kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư trong và ngoài nước với thị trường Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước