Các startup công nghệ Đông Nam Á vẫn hút vốn đầu tư trong đại dịch

VTV Digital-Thứ hai, ngày 29/03/2021 19:13 GMT+7

Phần lớn vốn đầu tư đổ vào các startup công nghệ của Indonesia. (Ảnh minh họa: The Low Down)

VTV.vn - Sức tàn phá của đại dịch COVID-19 hầu như không làm giảm sức hút của các startup công nghệ Đông Nam Á.

Theo báo cáo mới đây của Công ty đầu tư vốn mạo hiểm Cento Ventures (Singapore), 8,2 tỷ USD vốn chảy vào các startup công nghệ ở Đông Nam Á hồi năm 2020, chỉ giảm nhẹ 3,5% so năm 2019, trong đó, Indonesia - quốc gia sở hữu nhiều startup kỳ lân trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực, hút hơn một nửa lượng vốn đầu tư nói trên. 

Hơn một nửa lượng vốn đầu tư nói trên chảy vào các startup kỳ lân như: Grab, Gojek, Bukalapak.com và Traveloka. Hiện các startup công nghệ của Indonesia và Singapore đóng góp đến 64% tổng số lượng thương vụ đầu tư.

Tác động tiêu cực nào của dịch bệnh đối với nền kinh tế được bù đắp phần nào bởi nhu cầu lớn về thương mại điện tử và thanh toán không tiếp xúc. Siêu ứng dụng và các nền tảng bán lẻ trực tuyến trong khu vực Đông Nam Á hút tới hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2020.

Đại dịch đã làm cho các siêu ứng dụng trở nên thiết yếu hơn trong cuộc sống hàng ngày của người dân Đông Nam Á. Các lĩnh vực công nghệ khác nhận được mối quan tâm ngày càng gia tăng của giới đầu tư bao gồm thanh toán số, logistics.

Startup công nghệ ngành hoa tươi được định giá 20 triệu USD Startup công nghệ ngành hoa tươi được định giá 20 triệu USD

VTV.vn - Hoa yêu thương - một nền tảng công nghệ quản trị và phân phối hoa tươi của Việt Nam - vừa được định giá 20 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước