Sự hồi phục của những dự án thua lỗ nghìn tỷ

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/04/2018 10:38 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ, có 6 dự án đã đi vào sản xuất, giảm bớt thua lỗ; 2 dự án đã làm ăn có lãi.

Những công nhân nhà máy DAP1 Vinachem Đình Vũ đã không còn phải nghỉ máy luân phiên vì thiếu đơn hàng như trước. Giờ đây, dây chuyền đã hoạt động gần 90% công suất.

Hàng làm ra, không chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước mà còn bán ra nước ngoài. Doanh nghiệp này đã tìm lại được thị trường chính nhờ sự phục hồi của ngành nông nghiệp sau giai đoạn hạn mặn thiên tai. Từ mức thua lỗ 470 tỷ đồng, chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã lãi hơn 13 tỷ đồng.

Nhà máy thép Việt Trung, tỉnh Lào Cai - dự án từng lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng cuối năm 2016. Năm 2017, doanh nghiệp lãi hơn 400 tỷ đồng và có thêm 300 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I/2018.

Thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp đã sắp xếp lại bộ máy, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Ban Giám đốc. Tổ nghiên cứu thị trường được hình thành, giúp công ty chủ động kế hoạch sản xuất và đẩy mạnh bán ra khi giá cao.

Sản phẩm làm ra bắt đầu tiêu thụ được nhưng khó khăn nhất của các doanh nghiệp này là đang thiếu vốn để thu mua nguyên liệu sản xuất vì chưa trả hết nợ ngân hàng từ khi xây dựng dự án. 

Quý IV/2017, nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng Quý IV/2017, nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng

VTV.vn - Dù thị trường khởi sắc nhưng nhiều cổ phiếu vẫn giảm, thậm chí chạm sàn, chủ yếu là các mã có tình hình kinh doanh quý IV/2017 thua lỗ quá lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước